Phiến quân chiếm giữ Mosul - thành phố lớn thứ hai Iraq

Ngày 10/6, lực lượng phiến quân đã chiếm giữ Mosul - thành phố lớn thứ hai của Iraq. Đây sẽ là đòn mạnh nữa giáng vào các giới chức đang bất lực trong việc ngăn cản đà tiến của phiến quân.
Phiến quân chiếm giữ Mosul - thành phố lớn thứ hai Iraq ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom xe ở Tuz Khurmatu ngày 9/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
AFP đưa tin, ngày 10/6, lực lượng phiến quân đã chiếm giữ Mosul - thành phố lớn thứ hai của Iraq. Đây sẽ là đòn mạnh nữa giáng vào các giới chức đang bất lực trong việc ngăn cản đà tiến của phiến quân.
Đêm 9/6, hàng trăm tay súng đã tấn công Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 350km về phía Bắc, và sau đó đã giao tranh với quân đội, cảnh sát.
Trước khi toàn bộ thành phố Mosul bị thất thủ, các tay súng đã giành quyền kiểm soát trụ sở của thị trưởng, các nhà tù và các đài truyền hình.
Một quan chức Bộ Nội vụ xác nhận: "Thành phố Mosul đã nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhà nước."
Quan chức này cũng thừa nhận Mosul là thành phố lớn thứ hai rơi vào tay lực lượng chống chính phủ trong năm nay./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục