Phiến quân FARC trả tự do cho một binh sỹ chính phủ Colombia

Nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã trả tự do cho một binh sỹ Colombia ngày 26/12. Động thái này diễn ra gần một tuần sau thời điểm khởi động lệnh ngừng bắn đơn phương.
Phiến quân FARC trả tự do cho một binh sỹ chính phủ Colombia ảnh 1Binh sỹ thuộc FARC. (Ảnh: AFP)

Theo AFP, nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã trả tự do cho một binh sỹ Colombia ngày 26/12.

Động thái này diễn ra gần một tuần sau thời điểm khởi động lệnh ngừng bắn đơn phương nhằm chấm dứt cuộc xung đột lâu đời nhất tại Mỹ Latinh này.

Binh sĩ Carlos Becerra Ojeda, bị bắt giữ từ hôm 19/12, đã được giao cho một ủy ban nhân đạo gồm các đại diện của Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) cùng các đại diện từ Cuba và Na Uy - 2 quốc gia bảo trợ cuộc đàm phán hòa bình giữa FARC với Chính phủ Colombia.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã hoan nghênh động thái trên là "một bước đi đúng hướng nữa".

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Santos nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng hành động phóng thích này biểu thị một quyết định không thể đảo ngược nhằm chấm dứt cuộc xung đột và những vụ việc như vậy sẽ không tái diễn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục