Phiến quân Hồi giáo dọa tấn công Đại lễ đường Trung Quốc

Nhóm Tình báo SITE cho biết một nhóm phiến quân Hồi giáo đã dọa tấn công Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc

Theo AFP, nhóm Tình báo SITE có trụ sở tại Mỹ cho biết một tổ chức phiến quân Hồi giáo đã nói rằng vụ đâm xe chết người tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh hồi tháng trước là một "chiến dịch thánh chiến Hồi giáo," đồng thời dự báo về nguy cơ gia tăng bạo lực.

Theo SITE, trong một đoạn băng video do Đảng Hồi giáo Turkestan đăng tải trên mạng cho thấy thủ lĩnh tổ chức trên Abdullah Mansour đang phát biểu bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ.

Trong một thông điệp dài 8 phút, Mansour, không để lộ diện, tuyên bố đối tượng thực hiện vụ tấn công ở Thiên An Môn là "du kích thực hiện thánh chiến Hồi giáo."

Ông này còn cảnh báo các chiến binh Duy Ngô Nhĩ sẽ tấn công mục tiêu Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc ở Quảng trường Thiên An Môn.

Theo cảnh sát Trung Quốc, 3 người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã lao xe với bình xăng đầy vào đám đông trước Tử Cấm Thành hôm 28/10, khiến 5 người chết và 40 người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục