Phiến quân Hồi giáo nhận đánh bom tàu Neva ở Nga

Theo AFP, các phần tử Hồi giáo Bắc Kavkaz đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom nhằm vào đoàn tàu "Tốc hành Neva" hôm 27/11 vừa qua.
Theo hãng tin AFP, các phần tử Hồi giáo Bắc Kavkaz đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom nhằm vào đoàn tàu "Tốc hành Neva" (Nepsky Express) hôm 27/11 vừa qua.

Vụ đánh bom đã làm ít nhất 27 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương.

Tuyên bố, đăng tải ngày 2/12 trên trang web KavkazCenter.com có liên hệ với phiến quân Chechnya, viết: "Hành động này, cùng với các hoạt động phá hoại khác, được lên kế hoạch từ đầu năm nay và đã được tiến hành thành công nhằm vào một loạt địa điểm quan trọng có vai trò chiến lược của Nga, theo lệnh của Tiểu vương Kavkaz Dokku Umarov".

Umarov tự phong là thủ lĩnh của "Tiểu vương quốc Kavkaz," nhóm đang tìm cách thống nhất nhiều nhóm phiến quân Hồi giáo ở Bắc Kavkaz và thực thi luật Hồi giáo Sharia ở khu vực này.

Hiện Nga vẫn chưa có bình luận gì về thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục