Phiến quân Hồi giáo ở Kavkaz của Nga thề trung thành với IS

Theo đoạn ghi âm được đăng tải trên mạng YouTube hôm 21/6, lực lượng phiến quân Hồi giáo tại 4 khu vực ở vùng Kavkaz của Nga đã thề trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Phiến quân Hồi giáo ở Kavkaz của Nga thề trung thành với IS ảnh 1Một nhóm phiến quân Kavkaz. (Nguồn: rtisharia.weebly.com)

AFP dẫn thông tin đoạn ghi âm được đăng tải trên mạng YouTube hôm 21/6, cho biết lực lượng phiến quân Hồi giáo tại 4 khu vực ở vùng Kavkaz của Nga đã thề trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đoạn ghi âm trên tuyên bố lực lượng phiến quân tại các nước cộng hòa Dagestan, Chechnya, Ingushetia và Kabardino-Balkaria thuộc Nga đều thề trung thành với Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của IS.

Trong động thái phản ứng, Phát ngôn viên của IS Abu Mohammed al-Adnani ngày 23/6 đã hoan nghênh quyết định này.

Đoạn ghi âm của phát ngôn viên al-Adnani cho hay: "Chúng tôi hoan nghênh các chiến binh của IS tại Kavkaz... chúng tôi chúc mừng họ thề trung thành với nhà nước Khalip. Ông (Baghdadi) đã chấp thuận lời thề của các bạn và chỉ định Abu Mohammad al-Qadari làm thống đốc vùng Kavkaz."

Ngày 24/6, Phó Thư ký Hội đồng An ninh của Nga cho biết hiện có tới 2.000 người Nga, trong đó có nhiều phần tử đến từ Kavkaz, đã tới Syria và Iraq để chiến đấu cùng IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục