Phiến quân Houthi rút lui về thủ đô Sanaa phòng thủ

Phiến quân Houthi rút lui về thủ đô Sanaa để lập tuyến phòng thủ

Phiến quân Houthi đã rút một nửa quân số đóng tại tỉnh miền Trung Ma'rib về các khu vực giáp Sanaa để củng cố tuyến phòng thủ
Phiến quân Houthi rút lui về thủ đô Sanaa để lập tuyến phòng thủ ảnh 1Lực lượng phiến quân Houthi. (Nguồn: Reuters)

Truyền thông khu vực ngày 4/10 cho biết, phiến quân Houthi đã rút một nửa quân số đóng tại tỉnh miền Trung Ma'rib về các khu vực giáp Sanaa để củng cố tuyến phòng thủ trước nguy cơ các lực lượng trung thành với chính phủ và liên quân do Saudi Arabia đứng đầu tấn công vào thủ đô của Yemen.

Một quan chức cấp cao quân đội Yemen nói rằng lực lượng Houthi đang "rút quân khỏi nhiều khu vực" tại Ma'rib để tái bố trí gần biên giới Sanaa. Nguồn tin này khẳng định rằng các chiến binh Houthi "rõ ràng đang rất căng thẳng và đã nhận lệnh rút 50% lực lượng về biên giới Sanaa."

Phiến quân Houthi đã kiểm soát Sanaa suốt hơn một năm qua, sau khi tràn vào thủ đô chiếm các tòa nhà chính phủ và cơ sở quân sự.

Trong những tháng gần đây, các lực lượng trung thành với chính phủ được liên quân yểm trợ bằng các cuộc không kích đã giải phóng hầu hết các khu vực phía Nam Yemen, trong đó có thành phố cảng Aden. Nhiều quan chức Yemen đã quay trở lại thành phố Aden để nối lại hoạt động của chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục