Phiến quân Houthi tuyên bố sẵn sàng đàm phán nếu ngừng tấn công

Ngày 28/8, phiến quân Houthi của Yemen cho biết sẽ hòa đàm với chính phủ lưu vong của quốc gia này nếu lực lượng liên minh ngừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ do Houthi kiểm soát.
Phiến quân Houthi tuyên bố sẵn sàng đàm phán nếu ngừng tấn công ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của liên quân tại thủ đô Sanaa ngày 11/8 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, Hội đồng cầm quyền được điều hành bởi phiến quân Houthi của Yemen ngày 28/8 cho biết họ sẵn sàng tái khởi động các cuộc hòa đàm với chính phủ lưu vong của quốc gia này nếu liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu ngừng các cuộc tấn công và bao vây các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát.

Trong cuộc họp hàng tuần của mình ở dinh tổng thống ở Sanaa, hội đồng trên cho biết sự sẵn sàng của họ nhằm tái khởi động các cuộc hòa đàm phụ thuộc vào "lệnh ngừng bắn toàn diện của bên gây hấn và việc dỡ bỏ sự bao vây bất công nhằm vào người dân Yemen."

Các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc bảo trợ nhằm kết thúc 18 tháng giao tranh tại quốc gia bị bần cùng hóa ở biên giới phía Nam của Saudi Arabia đã sụp đổ trước đó trong tháng này và phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn ở đó đã tiếp tục các vụ tấn công bằng cách nã pháo vào Saudi Arabia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục