Phiến quân IS giành lại quyền kiểm soát khu vực núi Sinjar

Ngày 22/10, giới chức quân đội Iraq cho biết các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã một lần nữa bao vây ngọn núi chiến lược Sinjar ở miền Bắc nước này, giáp biên giới Syria.
Phiến quân IS giành lại quyền kiểm soát khu vực núi Sinjar ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.iraqtradelinknews.com)

Liên quan tình hình chiến sự trên thực địa, ngày 22/10, giới chức quân đội Iraq cho biết các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã một lần nữa bao vây ngọn núi chiến lược Sinjar ở miền Bắc nước này, giáp biên giới Syria.

Quan chức quân đội địa phương cho biết vùng núi Sinjar một lần nữa nằm trong tầm kiểm soát của IS.

Khoảng 300 tay súng IS cùng với phương tiện quân sự đã tấn công và chiếm đóng một số làng dưới chân núi Sinjar. IS đang tìm cách đánh bật lực lượng tự vệ người thiểu số Yazidi.

Hiện có khoảng 2.000 hộ gia đình lánh nạn trên núi Sinjar và tình hình rất nguy cấp.

Hồi tháng Sáu, việc chiếm đóng núi Sinjar đã tạo bàn đạp thuận lợi cho các tay súng IS mở rộng hoạt động tấn công và chiếm đóng nhiều khu vực khác của miền Bắc Iraq và Syria.

IS tấn công dữ dội khiến hàng nghìn người Yazidi phải chạy lánh nạn lên núi Sinjar, trong khi hàng trăm người bị phiến quân sát hại.

Cũng trong ngày 22/10, ít nhất 58 phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh với quân đội Iraq và các cuộc không kích của liên minh quốc tế.

Khoảng 30 phần tử thánh chiến bị tiêu diệt và 30 tên bị thương tại quận Al Amiriyah thuộc thành phố Fallujah. Các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh cũng đã tiêu diệt ít nhất 11 tay súng IS và làm bị thương 52 tên khác gần đập Mosul.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/10, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi cho biết không quân nước này đã phá hủy hai trong số ba máy bay chiến đấu mà các tay súng IS tại khu vực miền Bắc Syria vừa chiếm được.

Hãng thông tấn nhà nước SANA (Syria) dẫn phát biểu của ông al-Zohbi cho biết: “Những phần tử khủng bố đang điều khiển ba chiếc máy bay cũ nhưng máy bay của chúng tôi đã ngay lập tức cất cánh và phá hủy được hai trong số ba chiếc máy bay này khi chúng đang hạ cánh. Chiếc thứ ba đã được IS cất giấu.''

Ông cho rằng không cần lo ngại về chiếc máy bay thứ ba này vì nó không thể sử dụng được và các lực lượng của Syria cuối cùng sẽ tìm ra và phá hủy nốt.

Trước đó, có thông tin cho biết lực lượng IS chiếm giữ được ba chiếc máy, được cho là gồm một chiếc MiG-21 và hai chiếc MiG-23, từ những sân bay quân sự ở Syria hiện do IS kiểm soát tại các tỉnh Aleppo và Raqa ở miền Bắc nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục