Phiến quân IS mở hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở Yemen và Iraq

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở Yemen và Iraq trong ngày 15/5, khiến gần 100 người thương vong.
Phiến quân IS mở hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở Yemen và Iraq ảnh 1Kho khí đốt tại nhà máy Taji ở ngoại ô Baghdad, Iraq bốc cháy sau vụ đánh bom xe liều chết ngày 15/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin quân sự Yemen cho biết một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra vào sáng 15/5 ở thành phố Mukalla, miền Nam nước này, làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Vụ đánh bom xảy ra khi đối tượng đánh bom liều chết trà trộn vào nhóm tân binh tại một cơ sở cảnh sát ở thành phố Mukalla, thủ phủ của tỉnh Hadramout.

Trước đó, một quan chức quân sự cho biết vụ đánh bom liều chết nói trên làm ít nhất 10 tân binh thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Trong một thông điệp được hãng thông tấn Aamaq có liên hệ với IS đăng tải, tổ chức này tuyên bố kẻ đánh bom là một "chiến binh tử vì đạo."

Trong khi đó, các nhân chứng cho biết Chỉ huy Lực lượng Cảnh sát thành phố, Chuẩn tướng Mubarak Obthani đã thoát chết trong một vụ đánh bom ven đường gần văn phòng của ông ở Mukalla.

Đây là vụ đánh bom đẫm máu thứ 2 ở thành phố Mukalla - từng là sào huyệt của tổ chức khủng bố al-Qaeda trước khi chúng bị quân đội Yemen đẩy lui khỏi đây trong một chiến dịch hồi tháng trước.

Cũng trong ngày 15/5, IS cũng đã thừa nhận tiến hành một loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà máy khí đốt ở vùng ngoại ô phía Bắc thủ đô Baghdad sáng cùng ngày, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Hãng thông tấn Aamaq cho biết một nhóm "chiến binh của Nhà nước Hồi giáo" đã tiến hành vụ tấn công trên ở thị trấn Taji, cách Baghdad khoảng 20 km về phía Bắc.

Theo Bộ Nội vụ Iraq, một vụ đánh bom xe liều chết xảy ra ngay lối vào nhà máy Taji, mở đường cho ít nhất 6 kẻ tấn công mặc áo cài bom tiến vào cơ sở này.

Tại đây, chúng đã đụng độ các lực lượng an ninh. Một người phát ngôn Bộ Chỉ huy các chiến dịch Baghdad cho biết 3 kho khí đốt của nhà máy này đã bốc cháy.

Trước đó, hôm 12/5, IS cũng đã thừa nhận tiến hành 3 vụ đánh bom làm hơn 90 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương tại Baghdad.

IS đã chiếm nhiều khu vực ở miền Tây và miền Bắc Iraq từ năm 2014 và thường tiến hành các vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo dòng Shi'ite mà tổ chức này coi là "dị giáo".

Các vụ đánh bom mới nhất này xảy ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua ở Iraq dẫn tới làn sóng biểu tình rầm rộ và ảnh hưởng đến hoạt động của chính phủ giữa lúc Iraq đang phải đấu tranh chống khủng bố trên nhiều mặt trận.

Thống kê của Liên hợp quốc cho biết riêng trong tháng 4 vừa qua, tại Iraq đã có 741 người thiệt mạng và 1.374 người bị thương trong các vụ bạo lực vũ trang trên khắp cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục