Phiến quân IS tại Gaza ra tối hậu thư cho phong trào Hamas

Các phần tử ủng hộ tổ chức cực đoan IS tại Dải Gaza đã đưa ra thời hạn 48 giờ đồng hồ để phong trào Hamas đang cai quản dải đất này ngừng các hành động trấn áp đối với họ.
Phiến quân IS tại Gaza ra tối hậu thư cho phong trào Hamas ảnh 1Phiến quân IS. (Nguồn: foxnews.com)

Các phần tử ủng hộ tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Dải Gaza đã đưa ra thời hạn 48 giờ đồng hồ để phong trào Hamas đang cai quản dải đất này ngừng các hành động trấn áp đối với họ.

Tuyên bố trên không cho biết nhóm này sẽ có hành động gì nếu yêu cầu trên không được đáp ứng.

Nhóm này còn nhận trách nhiệm về vụ bắn rocket vào Israel từ Dải Gaza hồi tuần trước, song thông tin này chưa thể kiểm chứng độc lập.

Các phần tử Hồi giáo cực đoan buộc tội Hamas mềm yếu trước Israel và không áp đặt luật tôn giáo. Hiện không rõ có bao nhiêu người ủng hộ IS tại Gaza cũng như việc nhóm này có liên hệ với IS hay không.

Sau một loạt vụ đánh bom tại Dải Gaza gần đây, Hamas đã tăng cường các hành động trấn áp đối với các nhóm Salafi cực đoan và đối địch ủng hộ cuộc thánh chiến toàn cầu của IS và al-Qaeda.

Ngày 2/6, lực lượng an ninh Hamas đã tiêu diệt một thành viên của nhóm chiến binh Hồi giáo Salafi đối địch trong một vụ đấu súng tại nhà người này ở Gaza. Một người phát ngôn Bộ Nội vụ của Hamas cho biết chính quyền đã thu giữ nhiều chất nổ, lựu đạn tại nhà người này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục