Dội bom tàu Triều Tiên là tuyên chiến

Phiến quân Libya cảnh cáo ý đồ dội bom tàu Triều Tiên

Một nhóm vũ trang ở miền Đông Libya ngày 9/3 tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ Libya nhằm tấn công một tàu chở dầu treo cờ Triều Tiên tại khu vực này sẽ “giống như một lời tuyên chiến.”
Phiến quân Libya cảnh cáo ý đồ dội bom tàu Triều Tiên ảnh 1Lực lượng kiểm soát các cảng dầu mỏ miền Đông Libya tuyên bố sẵn sàng đáp trả. (Ảnh: Reuters)

Phong trào vũ trang đang chiếm giữ các cảng dầu mỏ ở miền Đông Libya ngày 9/3 tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ Libya nhằm tấn công một tàu chở dầu treo cờ Triều Tiên tại khu vực mà lực lượng này kiểm soát sẽ “giống như một lời tuyên chiến.”

Thủ tướng tự phong của phong trào trên, Abb-Rabbo al-Barassi cảnh báo Hải quân Libya không được làm “tổn thương” tàu chở dầu đã cập cảng Es Sider và “một động thái (tấn công tàu chở dầu) sẽ là một lời tuyên chiến.”

Trước đó, hôm 8/3, Thủ tướng Libya Ali Zeidan tuyên bố nước này sẽ dội bom một tàu chở dầu treo cờ Triều Tiên đang tìm cách nạp dầu tại cảng Es Sider, nếu tàu này không chấp hành mệnh lệnh của hải quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục