Hủy thỏa thuận hòa bình

Phiến quân Mozambique đã hủy thỏa thuận hòa bình

Tổ chức phiến quân Renamo đã tuyên bố chấm dứt Thỏa thuận hòa bình Rome ký năm 1992 vốn kết thúc 16 năm nội chiến tại Mozambique.
AFP/Reuters đưa tin, Renamo - tổ chức từng là phiến quân của Mozambique, đã tuyên bố chấm dứt Thỏa thuận hòa bình Rome ký năm 1992 vốn kết thúc 16 năm nội chiến tại quốc gia này, sau khi lực lượng chính quyền tấn công và chiếm giữ một căn cứ của Renamo ngày 21/10.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Moazambique xác nhận việc quân đội đã chiếm căn cứ gần Gorongosa, miền Trung nước này chỉ vài ngày sau khi Renamo, phong trào đối lập từng là phiến quân, tấn công một đơn vị quân đội.

Tuy nhiên, người phát ngôn Fernando Mazanga của Renamo cáo buộc vụ tấn công của quân đội là nhằm vào dinh thự của thủ lĩnh Renamo, Afonso Dhlakama, để sát hại ông này.

Remano, từng phát động một cuộc chiến du kích kéo dài 16 năm chống chính phủ do Đảng Frelimo lãnh đạo tại Mozambique cho tới năm 1992 khiến một triệu người thiệt mạng, tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận hòa bình để phản hồi lại cuộc tấn công trên.

Căng thẳng giữa nhóm Renamo và Chính phủ Moazambique bắt đầu leo thang hồi năm ngoái, sau khi thủ lĩnh Dhlakama quay lại thành trì cũ của Renamo tại vùng rừng núi Gorongosa và lập trại huấn luyện các tay súng.

Renamo ra đời vào những năm 1970 của thế kỷ trước với tư cách là một nhóm phiến quân chống Cộng sản ở Moazambique. Sau khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 1992, Renamo trở thành lực lượng đối lập chính của Đảng cầm quyền Frelimo, mà tiền thân là Mặt trận Giải phóng Moazambique theo chủ nghĩa Marxist./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục