Phiến quân Nam Sudan đe dọa ngừng đàm phán hòa bình

Theo phe đối lập tại Nam Sudan ngày 10/2, các phiến quân nước này đe dọa ngừng đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt gần 2 tháng giao tranh.

AFP đưa tin, ngày 10/2, phe đối lập tại Nam Sudan cho biết các phiến quân tại nước này đã đe dọa ngừng các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt gần hai tháng giao tranh, đồng thời yêu cầu phóng thích các tù nhân và quân đội nước ngoài rút khỏi Nam Sudan.

Trong một thông cáo, người đứng đầu phái đoàn phe đối lập Taban Deng nói: "Chúng tôi sẽ không tham gia vòng đàm phán hòa bình sắp tới."

Taban Deng cũng yêu cầu phóng thích cho bốn tù nhân còn lại đang bị giam giữ sau khi chính quyền Nam Sudan đã thả bảy người trong cùng nhóm hồi cuối tháng Một vừa qua.

Vòng đàm phán thứ hai, nhằm đạt được một giải pháp chính trị lâu dài, dự kiến bắt đầu vào ngày 10/2 song đã bị hoãn lại do các lý do về hậu cần. Các quan chức cho biết cuộc gặp sẽ được mở lại vào ngày 11/2.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Ethiopia đã kêu gọi tất cả lực lượng nước ngoài, đặc biệt là Uganda, rút khỏi Nam Sudan và cảnh báo về một nguy cơ xung đột trong khu vực.

Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Hailemariam Desalegn cho rằng: “Do có sự can thiệp (của lực lượng nước ngoài), cuộc xung đột tại Nam Sudan có thể dẫn tới một cuộc xung đột khu vực bởi lẽ các bên khác nhau có những lợi ích khác nhau.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục