Phiến quân Nam Sudan tấn công, bắt cóc hơn 500 trẻ em ở Sudan

Các quan chức Sudan hôm 27/10 cho hay, các phần tử phiến quân ở Nam Sudan đã tấn công một ngôi làng của Sudan gần biên giới chung và bắt cóc khoảng 500 trẻ em tại đây.
Phiến quân Nam Sudan tấn công, bắt cóc hơn 500 trẻ em ở Sudan ảnh 1Trẻ em Nam Sudan đang bị bắt cóc để ép cầm súng chiến đấu cho các phiến quân. (Nguồn: Getty)

Prensa Latina dẫn nguồn tin quan chức Sudan hôm 27/10 cho hay, các phần tử phiến quân ở Nam Sudan đã tấn công một ngôi làng của Sudan gần biên giới chung và bắt cóc khoảng 500 trẻ em tại đây.

Ông John Henry - quan chức khu vực Mudri Medio của Sudan - xác nhận với các phóng viên rằng nhóm vũ trang đối lập Phong trào giải phóng nhân dân Sudan (SPLA-IO) đã tấn công thành phố Kediba và bắt cóc những trẻ em đang ở tuổi đến trường.

Ông Herry cho biết đã xác định được vị trí SPLA-IO giam giữ các nạn nhân trong rừng.

Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng trong 2 tuần qua, SPLA-IO đã tấn công các thị trấn và đơn vị đồn trú của chính phủ gần khu vực này.

Vụ bắt cóc trên diễn ra sau khi Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thông báo đã giải thoát 145 trẻ em bị nhóm phiến quân ở Nam Sudan này ép phải cầm súng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục