Phiến quân người Kurd bắt đầu rút khỏi Thổ Nhĩ Kỹ

Ngày 8/5, khoảng 2.000 phiến quân người Kurd bắt đầu rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ về căn cứ ở Iraq, nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài.
AFP đưa tin, ngày 8/5, khoảng 2.000 phiến quân người Kurd đã bắt đầu rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ về căn cứ ở phía Bắc Iraq, một bước đi quan trọng nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Việc rút quân là tín hiệu rõ nét đầu tiên cho thấy các cuộc đàm phán "mong manh" kéo dài hàng tháng qua giữa chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, có thể thành công trong việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 29 năm. Dự kiến việc rút quân sẽ mất khoảng từ 3-4 tuần.

Trước đó, ngày 7/5, các phiến quân đã lên tiếng phàn nàn về việc Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường binh sỹ và các chuyến bay giám sát tại khu vực biên giới, nói rằng Ankara đang "trì hoãn tiến trình hòa bình" và dọn đường cho "các hành động khiêu khích và đụng độ."

Mặc dù không khẳng định những cáo buộc trên, nhưng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng cuộc chiến chống bất kỳ hành động khủng bố nào vẫn tiếp tục.

Nhà lãnh đạo tạm quyền của PKK Murat Karayilan cuối tháng trước đã cảnh báo rằng các chiến binh người Kurd sẽ tấn công đáp trả và việc rút quân sẽ ngưng ngay lập tức nếu như bị quân chính phủ tấn công.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng việc "hạ vũ khí" sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với PKK - vốn bị Ankara và Phương Tây coi là một tổ chức khủng bố - để tiến trình hòa bình có thể thành công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục