Phiến quân nhận trách nhiệm vụ nổ ở sông Hằng

Nhóm phiến quân Indian Mujahedeen đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom tại thánh địa Varanas làm hàng chục người thương vong.
Nhóm phiến quân Hồi giáo Indian Mujahedeen đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom tối 7/12 tại thành phố thánh địa Varanasi ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, làm hàng chục người thương vong.

Trong một thư điện tử phát trên mạng, nhóm trên nói rằng chúng thực hiện vụ tấn công là để trả thù vụ đền thờ Hồi giáo Babri tại thành phố Ayodhya bị phá năm 1992, cũng như để trả đũa phán quyết mới đây của một tòa án về vấn đề tranh chấp đền thờ này.

Vụ nổ xảy ra tại một nghi lễ tôn giáo có đông người tham dự bên bờ sông Hằng ở Varanasi, một trong những thành phố linh thương nhất của người Hinđu ở Ấn Độ và cũng là điểm du lịch lớn của đất nước Nam Á này.

Vụ đánh bom đã làm một người chết và 39 người bị thương, trong đó có bốn người nước ngoài. Nạn nhân thiệt mạng là bé gái một tuổi.

Chính phủ Ấn Độ lên án vụ tấn công là nhằm phá hoại hòa bình và ổn định. Phát biểu với báo giới tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Manmohan Singh nêu rõ mục đích của vụ đánh bom này là nhằm làm suy yếu quyết tâm của nhân dân Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết một số thành phố lớn của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Năm 2006, tại thành phố Varanasi này cũng đã xảy ra hai vụ tấn công khủng bố nhằm vào đền thờ và bến tàu, làm khoảng 20 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Các phần tử Hồi giáo bị cáo buộc là thủ phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục