Phiến quân Nigeria bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc

Các tay súng Nigeria đòi khoản tiền chuộc 130.000 USD sau khi tấn công một xe buýt chở học sinh và bắt cóc 15 em tại bang Abia.
Các tay súng Nigeria ngày 28/9 đã đòi khoản tiền chuộc 130.000 USD sau khi tấn công một xe buýt chở học sinh và bắt cóc 15 em tại bang Abia giàu dầu mỏ của nước này.

Theo người phát ngôn lực lượng cảnh sát bang, đây là lần đầu tiên các tay súng tấn công xe buýt nhằm vào đối tượng là trẻ em tại bang Abia.

Các em bị bắt cóc là học sinh trường Abayi International School trong độ tuổi từ 3 đến 10 tuổi và là con em các gia đình bản địa giàu có.

Trong những năm gần đây, nạn bắt cóc đòi tiền chuộc xảy ra khá phổ biến tại khu vực châu thổ Niger có trữ lượng dầu mỏ lớn này. Ngoài mục đích chính là tống tiền, nhiều tay súng còn chọn hình thức này để gây áp lực với chính quyền trong phân chia nguồn lợi nhuận thu được từ dầu mỏ.

Kể từ tháng Hai đến nay, lực lượng an ninh bang Abia đã bắt giữ hơn 300 đối tượng tình nghi là thủ phạm các vụ bắt cóc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục