Phiến quân ở phía Bắc Yemen đề nghị ngừng bắn

Phiến quân Hồi giáo dòng Shiite ở các tỉnh miền núi phía Bắc Yemen muốn có một thỏa thuận ngừng bắn được giám sát độc lập.
Phiến quân Hồi giáo dòng Shiite ở các tỉnh miền núi phía Bắc Yemen ngày 22/9 tuyên bố muốn có một thỏa thuận ngừng bắn được giám sát độc lập.

Theo người phát ngôn của phiến quân Mohammad Abdessalam, phiến quân đề nghị thành lập một ủy ban độc lập ở địa phương nhằm giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Nhân vật này cũng yêu cầu chính phủ ngừng các chiến dịch trấn áp phiến quân.

Trước đó, ngày 18/9, Chính phủ Yemen đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn với hy vọng lệnh ngừng bắn này sẽ kéo dài nếu các phiến quân tuân thủ một số điều kiện, trong đó có việc mở cửa các tuyến giao thông, rút khỏi các vị trí chiếm đóng và trả tự do cho dân thường và binh sĩ của chính phủ mà lực lượng này đang bắt giữ.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng qua, chính phủ đề xuất ngừng bắn với phiến quân. Tuy nhiên, đề xuất này đã một lần nữa thất bại và ngày 20/9 chính phủ đã mở một cuộc tấn công lớn, tiêu diệt 140 phiến quân.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội với lực lượng phiến quân ở miền Bắc Yemen đã nổ ra từ năm 2004, làm hàng nghìn người thiệt mạng và khoảng 150.000 người phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục