Phiến quân ở Philippines đòi hơn 60 triệu USD để chuộc 3 con tin

Các tay súng tình nghi thuộc nhóm phiến quân Abu Sayyaf đã đòi khoản tiền chuộc hơn 60 triệu USD để trả tự do cho hai người Canada và một người Na Uy đang bị chúng giam giữ
Phiến quân ở Philippines đòi hơn 60 triệu USD để chuộc 3 con tin ảnh 1Philipines mở chiến dịch truy quét nhà máy sản xuất bom của phiến quân Abu Sayyaf ngày 16/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 4/11, các tay súng tình nghi thuộc nhóm phiến quân Abu Sayyaf đã đòi khoản tiền chuộc hơn 60 triệu USD để trả tự do cho hai người Canada và một người Na Uy đang bị chúng giam giữ tại các khu rừng ở miền Nam Philippines sau vụ bắt cóc ở đảo Samal hôm 21/9.

Đây là khoản tiền chuộc lớn nhất mà nhóm phiến quân Hồi giáo này đưa ra từ trước tới nay.

Chuẩn tướng Alan Arrojado của Quân đội Philippines cho biết, chính phủ nước này giữ nguyên lập trường không trả tiền chuộc và cam kết các binh sỹ sẽ nỗ lực giải cứu con tin theo cách an toàn nhất có thể.

Trước đó, trong đoạn video mà Nhóm tình báo SITE- tổ chức có trụ sở tại Mỹ chuyên theo dõi các trang web thánh chiến- công bố trên mạng, những kẻ bắt cóc các con tin lần đầu tiên thừa nhận Abu Sayyaf chủ mưu vụ bắt cóc trên.

Abu Sayyaf nằm trong danh ​sách các tổ chức khủng bố của cả Mỹ và Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục