Phiến quân ở Syria tấn công một sân bay quân sự

800 tay súng đã đột nhập vào một sân bay, phá hủy hai máy bay và chiếm sở chỉ huy sân bay trước khi bị quân chính phủ đánh bật ra.
Theo mạng Tin Trung Đông, các phiến quân Syria ngày 3/1 đã tấn công sân bay quân sự Taftanaz tại tỉnh Idlib ở miền Bắc, nơi thường được quân chính phủ sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của phe nổi dậy.

Tin cho biết, khoảng 800 tay súng đối lập, trong đó chủ yếu thuộc các nhóm Hồi giáo Ahrar al-Sham và Jabhat al-Nusra, đã đột nhập vào sân bay trên, phá hủy hai máy bay và chiếm sở chỉ huy sân bay trước khi bị quân chính phủ đánh bật ra.

Mấy tuần gần đây, phe nổi dậy đã bao vây nhiều sân bay tại miền Bắc Syria trong một nỗ lực nhằm làm giảm khả năng của lực lượng chính phủ trong việc tiến hành các cuộc không kích cũng như tiếp tế bằng đường không.

[LHQ, Mỹ, Nga bàn về vấn đề Syria trong tháng này]


Trước đó, hôm 1/1, sân bay quốc tế tại thành phố Aleppo cũng phải tạm đóng cửa do các cuộc tấn công liên tục của các tay súng nổi dậy.

Cuộc gặp tay ba giữa Mỹ, Nga và Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập (AL) phụ trách vấn đề Syria, ông L. Brahimi, sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng Một, sớm nhất là sau ngày nghỉ lễ của người theo đạo Thiên chúa ở Nga (7/1).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết thông tin sau ngày 2/1, khi phát biểu trước báo giới.

Bà Nuland nói: "Chúng tôi hy vọng cuộc gặp tay ba giữa hai thứ trưởng ngoại giao của Mỹ và Nga cùng ông Brahimi sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng này. Và vẫn như trước đây, Washington trông đợi Mátxcơva sẽ dùng mọi ảnh hưởng của mình đối với Syria để thuyết phục Tổng thống Syria Bashar Al-Assad rời bỏ chính trường"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục