Phiến quân Pakistan tấn công xe hàng của NATO

Phiến quân Pakistan đã phá hủy hàng chục xe chở hàng tiếp tế cho lực lượng NATO, vụ tấn công còn làm nhiều người chết và bị thương.
Đêm 8/6, các tay súng ở Pakistan đã tấn công một đoàn xe chở hàng tiếp tế cho lực lượng NATO ở Afghanistan, phá hủy hàng chục xe, làm bảy người thiệt mạng và bảy người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra ngay tại ngoại ô thủ đô Islamabad khi đoàn xe đang trên đường tới thành phố Pesawar ở Tây Bắc Pakistan, từ đó chuyển sang tuyến đường tiếp viện chính cho lực lượng của NATO ở nước láng giềng Afghanistan.

Đây là một trong những vụ tấn công lớn nhất nhằm vào các đoàn xe chở hàng cho lực lượng NATO. Vụ việc cho thấy tình hình an ninh không được đảm bảo ngay tại cửa ngõ thủ đô Islamabad vốn được canh phòng cẩn mật.

Một quan chức cảnh sát thủ đô Islamabad cho biết khoảng 10-12 tay súng đi xe máy mang theo vũ khí tự động đã phóng hỏa đoàn xe và tẩu thoát. Cảnh sát đã nhận dạng được những kẻ tấn công và đang tiến hành điều tra nhằm truy bắt thủ phạm.

Các nguồn hàng tiếp tế cho lực lượng NATO được vận chuyển qua khu vực Tây Bắc Pakistan thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng cực đoan.

Theo ước tính, các vụ tấn công từ tháng 7/2007 đến nay đã làm gần 3.400 người thiệt mạng.

Trong khi đó, ngày 9/6, các tay súng Taliban được trang bị vũ khí hạng nặng đã tấn công một trạm kiểm soát ở quận Orakzai thuộc tỉnh Pesawar. Lực lượng quân đội đã đáp trả và tiêu diệt được 30 tên. Tuy nhiên, sáu binh sĩ cũng bị thiệt mạng và tám binh sĩ bị thương trong vụ đụng độ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục