Phiến quân Pakistan vào danh sách khủng bố toàn cầu

Mỹ liệt nhóm phiến quân Pakistan vào danh sách khủng bố toàn cầu

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/8 thông báo đã liệt nhóm phiến quân ở Pakistan Jamaat-ur-Ahrar vào danh sách khủng bố toàn cầu, dẫn đến các biện pháp trừng phạt đối với tổ chức này.
Mỹ liệt nhóm phiến quân Pakistan vào danh sách khủng bố toàn cầu ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom liên quan đến nhóm phiến quân ở Pakistan Jamaat-ur-Ahrar. (Nguồn: AP)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/8 thông báo đã liệt nhóm phiến quân ở Pakistan Jamaat-ur-Ahrar vào danh sách khủng bố toàn cầu, dẫn đến các biện pháp trừng phạt đối với tổ chức từng thực hiện nhiều vụ tấn công vào dân thường, các cộng đồng tôn giáo thiểu số và binh lính này.

Trong thông báo trên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc đưa nhóm Jamaat-ur-Ahrar vào danh sách khủng bố có nghĩa là bất kỳ đối tượng nào hậu thuẫn nhóm này đều có thể bị Chính phủ Mỹ phong tỏa tài sản. 

Jamaat-ur-Ahrar đã thừa nhận tiến hành ít nhất 5 vụ tấn công ở Pakistan kể từ tháng 12 năm ngoái, trong đó có vụ đánh bom ở một công viên thuộc thành phố miền Đông Lahore trong dịp lễ Phục sinh, khiến 70 người thiệt mạng.

Nhóm này cũng thừa nhận đã sát hại hai nhân viên Pakistan tại lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Tây Bắc Peshawar hồi đầu tháng 3. 

Hiện Jamaat-ur-Ahrar vẫn chưa có phản ứng gì đối với quyết định của Mỹ. 

Jamaat-ur-Ahrar là nhóm tách ra khỏi phong trào Hồi giáo Taliban ở Pakistan, vốn từng tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục