Phiến quân phá đường ống dẫn dầu ở Đông Yemen

Bộ tộc địa phương đã làm nổ đường ống dẫn dầu xuất khẩu ở miền Đông Yemen nhằm giải quyết tranh chấp với chính quyền trung ương.
Các thành viên của một trong những bộ tộc địa phương đã phá hủy đường ống dẫn dầu xuất khẩu ở miền Đông Yemen. Itar-Tass dẫn thông báo của đại diện chính quyền Yemen cho biết ngày hôm nay.

Vụ tấn công đã diễn ra vào đêm ngày 12/6 nhằm vào tuyến đường ống dẫn dầu chính chạy qua tỉnh Marib đến cảng Rac-Isa ở Biển Đỏ.

Đám cháy lớn đã bùng phát sau tiếng nổ lớn ở đường ống dẫn dầu. Đội chữa cháy và nhóm chuyên gia kỹ thuật dầu khí đã nhanh chóng đến hiện trường và đã dập tắt được đám cháy và khắc phục hoàn toàn sự cố trước sáng sớm ngày hôm nay.

Theo đại diện chính quyền Yemen, nhiều kẻ lạ mặt đã nổ súng tấn công nhóm chuyên gia kỹ thuật trong lúc đang tiến hành sửa chữa đường ống.

Nhóm quân nhân vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ đã nổ súng đáp trả những kẻ tấn công. Một binh sỹ đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với những kẻ lạ mặt.

Cơ sở hạ tầng dầu khí của Yemen thường xuyên phải hứng chịu những cuộc tấn công của các bộ tộc địa phương cũng như từ những tay súng hoạt động trong mạng lưới al-Qaeda ở nước này.

Các bộ tộc địa phương có ý đồ thông qua các cuộc tấn công như vậy để giải quyết tranh chấp với chính quyền trung ương.

Ngân sách quốc gia Yemen thiệt hại hàng chục triệu USD mỗi năm vì những hành động phá hoại này.

Yemen khai thác khoảng 300 triệu thùng dầu mỗi ngày, hầu hết trong số đó được xuất khẩu và mang lại 70% nguồn thu hàng năm cho chính phủ./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục