Phiến quân Shebab thừa nhận gây ra vụ hành quyết đẫm máu ở Kenya

Ngày 22/11, nhóm phiến quân Hồi giáo Shebab ở Somalia đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ hành quyết 28 hành khách đi xe buýt ở nước láng giềng Kenya.
Phiến quân Shebab thừa nhận gây ra vụ hành quyết đẫm máu ở Kenya ảnh 1Một phần trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi (Kenya) bị phá hủy trong vụ tấn công của phiến quân Al-Shabab ngày 26/11/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 22/11, nhóm phiến quân Hồi giáo Shebab ở Somalia đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ hành quyết 28 hành khách đi xe buýt ở nước láng giềng Kenya.

Trước đó, cảnh sát Kenya cho biết Shebab đã tấn công một xe buýt ở miền Đông Bắc Kenya, giáp biên giới với Somalia, và hành quyết 28 hành khách không theo đạo Hồi.

Phát ngôn viên của nhóm phiến quân này tuyên bố vụ tấn công này là nhằm báo thù cho các cuộc truy quét của lực lượng an ninh Kenya tiến hành trong tuần qua nhằm vào các đền thờ ở thành phố cảng Mombasa, miền Đông Kenya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục