Phiến quân Somalia chiếm thị trấn gần Ethiopia

Ngày 9/5, lực lượng phiến quân Hồi giáo Al Shabaab ở Somalia tuyên bố đã chiếm giữ thị trấn Elberde giáp biên giới Ethiopia.
Ngày 9/5, một chỉ huy lực lượng phiến quân Hồi giáo Al Shabaab ở Somalia có tên Hasan Mo'alim Takow tuyên bố lực lượng này đã chiếm giữ thị trấn Elberde giáp biên giới Ethiopia sau khi quân chính phủ rút khỏi đây.

Thị trấn Elberde nằm ở phía Bắc Somalia, được chính quyền nước này dùng làm căn cứ huấn luyện quân đội cho các khu vực miền Nam Somalia.

Người dân địa phương cho biết các chiến binh của lực lượng Al Shabaab được trang bị vũ khí hạng nặng, đã tấn công thị trấn hôm 8/5.

Sau một trận chiến khốc liệt, quân đội chính phủ đã rút khỏi thị trấn sang lãnh thổ Ethiopia. Đã có ít nhất một người chết và ba người bị thương trong cuộc tấn công này.

Chính phủ nước này hiện chỉ kiểm soát một phần nhỏ thủ đô Mogadishu, trong khi các lực lượng phiến quân Al Shabaab, Hồi giáo Hizbul và lực lượng thân chính phủ Ahlu Sunna Waljamaca kiểm soát hầu hết lãnh thổ Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục