Phiến quân Sudan tuyên bố đã sát hại 54 binh sỹ chính phủ

Nhóm phiến quân Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan miền Bắc (SPLM-N) ngày 28/3 tuyên bố đã sát hại 54 binh sỹ chính phủ và chiếm thị trấn chiến lược Habila ở khu vực Nam Kordofan, miền Nam Sudan.
Phiến quân Sudan tuyên bố đã sát hại 54 binh sỹ chính phủ ảnh 1Nnhóm phiến quân Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan miền Bắc (SPLM-N). (Nguồn: alarabiya.net)

THX đưa tin, nhóm phiến quân Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan miền Bắc (SPLM-N) ngày 28/3 tuyên bố đã sát hại 54 binh sỹ chính phủ và chiếm thị trấn chiến lược Habila ở khu vực Nam Kordofan, miền Nam Sudan.

Tuyên bố của Người phát ngôn SPLM-N Arno Taloudy nêu rõ: "Các lực lượng SPLM-N đã giải phóng thị trấn Habila, cách thị trấn Al-Dalanj (bang Nam Kordofan) khoảng 30 km về phía Đông Nam."

Tuy nhiên, quân đội Sudan đã phủ nhận thông tin trên mặc dù thừa nhận có giao tranh tại Habila. Hãng thông tấn chính thức SUNA dẫn lời Người phát ngôn quân đội Sudan Al-Sawarmy Khalid Saad nói: "SPLM-N sáng 28/3 đã gây ra những tội ác nhằm vào dân thường khi tấn công thị trấn Habila ở bang Nam Kordofan - nơi chúng phá hủy nhà cửa, tài sản của người dân và phóng hỏa đốt chợ."

SPLM-N đã giao tranh với quân đội Sudan ở 2 bang Nam Kordofan và Blue Nile kể từ năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục