Phiến quân Syria sẵn sàng tiếp tay cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd

Phiến quân Syria sẵn sàng giúp Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd

Nhóm phiến quân có tên Quân đội quốc gia Syria tuyên bố có tới 15.000 tay súng sẵn sàng tham gia cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các lực lượng người Kurd vốn được Mỹ hậu thuẫn.
Phiến quân Syria sẵn sàng giúp Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/12, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của người phát ngôn của nhóm Quân đội quốc gia – nhóm phiến quân ở Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, Youssef Hamoud cho biết có tới 15.000 tay súng phiến quân Syria sẵn sàng tham gia cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các lực lượng người Kurd vốn được Mỹ “chống lưng.”

Tuy nhiên, hiện chưa phía Ankara chưa ấn định thời điểm cụ thể về việc triển khai chiến dịch quân sự này.

Theo ông Hamoud, chiến dịch nêu trên sẽ bắt đầu được triển khai ở bên phía lãnh thổ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Hamoud nêu rõ: “Chiến dịch này sẽ được phát động đồng thời từ một số mặt trận. Chiến dịch sẽ diễn ra ở Manbij và Tel Abyad và Ras al-Ayn.” 

[Mỹ: Tấn công vào người Kurd ở Syria là "không thể chấp nhận được"]

Những thị trấn này nằm cách biên giới phía Bắc của Syria khoảng 200km. Chiến dịch từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắt đầu trong vài ngày tới trước khi có động thái từ bên trong Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã tăng cường triển khai lực lượng ở tỉnh Kilis, Đông Nam nước này, giáp biên giới với Syria.

Đây là động thái được cho là có khả năng nhằm phục vụ một chiến dịch nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd ở Syria trong những ngày tới.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 12/12 đã cảnh báo rằng, trong vài ngày tới Ankara sẽ phát động một chiến dịch quân sự ở phía Đông sông Euphrates ở Syria nhằm truy quét các nhóm khủng bố tại đó, trong đó có lực lượng người Kurd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục