Phiến quân tại Sinai sát hại sỹ quan quân đội của Ai Cập

Theo giới chức Ai Cập ngày 13/1, 10 phần tử khủng bố đã bị các lực lượng nước này tiêu diệt trong chiến dịch tìm kiếm sỹ quan an ninh Ayman Dusuqi.
Phiến quân tại Sinai sát hại sỹ quan quân đội của Ai Cập ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: maannews.net)

Giới chức Ai Cập ngày 13/1 cho biết 10 phần tử khủng bố đã bị các lực lượng nước này tiêu diệt trong chiến dịch tìm kiếm sỹ quan an ninh Ayman Dusuqi bị các phiến quân bắt cóc.

Theo các lực lượng an ninh, sỹ quan này đã bị các phiến quân sát hại tại một ngôi làng vào sáng cùng ngày.

Một phát ngôn viên của quân đội Ai Cập nói rằng: "Qua việc thực hiện các chiến dịch tìm kiếm liên tục, các lực lượng an ninh đã phát hiện thi thể của Dusuqi tại ngôi làng Mahdiyah ở phía Nam thành phố Rafah."

Trước đó, khi đang bắt xe buýt đi từ thành phố Rafah đến khu vực Al-Arish ngày 12/1, viên sỹ quan Dusuqi đã bị các tay súng vũ trang chặn xe lại và bắt đi.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về việc bắt cóc và sát hại Dusuqi.

Tuy nhiên, lực lượng thánh chiến Ansar Bayt al-Maqdis - một nhóm khủng bố ở Sinai - trước đây đã nhiều lần lên tiếng nhận trách nhiệm về việc thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các nhân viên cảnh sát và binh sỹ quân đội Ai Cập trên bán đảo Sinai kể từ sau vụ cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội nước này phế truất hồi tháng 7/2013.

Tuần trước, một nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết 7 thường dân bị bắt cóc đã bị sát hại, trong đó có 3 người bị chặt đầu.

Nguồn tin nói rằng có thể đây là một vụ trả thù vì những người này đã ủng hộ lực lượng vũ trang Ai Cập trong khu vực cũng như cung cấp thông tin cho giới chức trách về nơi ẩn náu của các phiến quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục