Phiến quân tại Syria không công nhận "chế độ khalíp" của ISIL

Lực lượng phiến quân Syria, bao gồm các nhóm Hồi giáo chính, tuyên bố việc thành lập chế độ khalíp của Nhà nước Hồi giáo (IS) là "không có hiệu lực."
Phiến quân tại Syria không công nhận "chế độ khalíp" của ISIL ảnh 1Lực lượng ISIL tại Syria. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 30/6, lực lượng phiến quân Syria, bao gồm các nhóm Hồi giáo chính, tuyên bố việc thành lập chế độ khalíp của Nhà nước Hồi giáo (IS) là "không có hiệu lực."

Tuyên bố của các nhóm phiến quân nêu rõ: "Chúng tôi coi việc công bố chế độ khalíp của những kẻ ly khai là vô hiệu về cả mặt pháp lý lẫn logic."

Những nhóm ký tuyên bố này bao gồm cả Mặt trận Hồi giáo, liên minh phiến quân lớn nhất tại Syria và Syria Majlis Shura Mujahideen al-Sharqiya, liên minh bao hàm chi nhánh Mặt trận Al-Nusra của Al-Qaeda.

Những nhóm ký tuyên bố trên đã đối đầu với IS, trước đây có tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL), kể từ tháng Một./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục