Phiến quân Taliban đe dọa chấm dứt các cuộc đàm phán với Mỹ

Trong một tuyên bố, Taliban nhấn mạnh Mỹ phải theo đuổi tiến trình hòa đàm với "những ý định chân thành," nếu không lực lượng này sẽ ngừng tất cả các cuộc đàm phán và thương lượng.
Phiến quân Taliban đe dọa chấm dứt các cuộc đàm phán với Mỹ ảnh 1Phiến quân Taliban tại huyện Sayid Karam, tỉnh Paktia, Afghanistan, ngày 13/10/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 15/1, phiến quân Taliban đã đe dọa chấm dứt hòa đàm với Mỹ trong trường hợp lực lượng này bị gạt ra ngoài vấn đề rút lực lượng nước ngoài khỏi Afghanistan.

Đây là một trong những yêu cầu chủ chốt của phong trào Hồi giáo cực đoan trên nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 17 năm qua tại Afghanistan.

Trong một tuyên bố, Taliban nhấn mạnh Mỹ phải theo đuổi tiến trình hòa đàm với "những ý định chân thành," nếu không lực lượng này sẽ ngừng tất cả các cuộc đàm phán và thương lượng cho đến khi Mỹ chấm dứt việc gây sức ép trái phép và hướng tới nền hòa bình thực sự.

[Taliban nhận đánh bom tại Kabul khiến hơn 100 người thương vong]

Cảnh báo trên được đưa ra một ngày sau khi các tay súng của Taliban thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe bên ngoài khu vực ngoại giao đoàn được canh phòng cẩn mật ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 100 người người bị thương.

Trước đó, các thủ lĩnh cấp cao của Talibab đã hủy vòng hòa đàm thứ 4 với đặc phái viên Mỹ về hòa bình ở Afghanistan Zalmay Khalilzad do "mâu thuẫn về chương trình nghị sự."

Theo lực lượng này, Mỹ đang rút lại chương trình nghị sự đã được nhất trí trước đó và đơn phương thêm vào những nội dung mới.

Ông Khalilzad đến Kabul ngày 15/1 sau khi đã gặp gỡ các quan chức ở Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Trung Quốc.

Trước đó, ông này đã ít nhất 3 lần tiếp xúc với giới thủ lĩnh của Taliban để thảo luận về vấn đề rút lực lượng nước ngoài và thời gian áp dụng một lệnh ngừng bắn tại Afghanistan.

Cuộc chiến ở Afghanistan là cuộc can dự quân sự ở nước ngoài lâu nhất của Mỹ.

Cuộc chiến này tiêu tốn gần một nghìn tỷ USD của Mỹ và cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục