Phiến quân Taliban mở văn phòng liên lạc tại Qatar

Taliban đang xúc tiến mở một văn phòng chính trị ở thủ đô Doha để tiến hành các cuộc đàm phán với các bên khác nhau của Afghanistan.
Hãng AFP đưa tin ngày 15/1, Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassem Al-Thani tuyên bố rằng công tác chuẩn bị đang được xúc tiến nhằm mở một văn phòng chính trị của các chiến binh Taliban ở thủ đô Doha để tiến hành các cuộc đàm phán với các bên khác nhau của Afghanistan.

Ông Al-Thani nêu rõ: "Công tác chuẩn bị đang được tiến hành và việc này sẽ diễn ra càng sớm càng tốt. Việc khai trương văn phòng này nhằm tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa Taliban và các phe phái ở Afghanistan. Chúng tôi sẽ giúp tìm ra các giải pháp."

Thủ tướng Qatar nhấn mạnh rằng một điều rất quan trọng là phải khởi động đối thoại trước khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Nam Á này vào năm 2014.

Trước đó, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết chính phủ của ông sẽ chấp nhận việc phiến quân Taliban mở văn phòng đại diện tại Qatar để phục vụ việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Arập Xêút là những địa điểm thích hợp hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục