Phiến quân tấn công phòng bầu cử tại Philippines

Sáng 8/2, cảnh sát Philippines đã tiêu diệt 8 tay súng trong một vụ giao tranh tại một văn phòng của ủy ban bầu cử địa phương.
Sáng 8/2, cảnh sát Philippines đã tiêu diệt 8 tay súng trong một vụ giao tranh tại một văn phòng của ủy ban bầu cử địa phương.

Báo điện tử của địa phương dẫn lời cảnh sát trưởng tỉnh Quezon cho biết nhóm người vũ trang nói trên đã vượt qua hàng rào, đột nhập văn phòng vào lúc 5 giờ sáng và nã súng vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại chốt canh.

Cảnh sát đã phải bắn trả và tiêu diệt 7 tay súng trong khi một tay súng khác chết tại bệnh viện. Hiện cảnh sát đang điều tra danh tính các tay súng.

Trước đó, quân đội Philippines đã bắt giữ 43 người tình nghi là phiến quân và thu giữ hai súng ngắn, ba lựu đạn, nhiều mìn và vật liệu làm bom trong cuộc khám xét một dinh thự gần thủ đô Manila ngày 6/2.

Theo người phát ngôn quân đội, trung úy Celeste Frank Sayson, các nghi can này đang tiến hành một hội thảo về chế tạo bom và đào tạo về y tế. Trong khi đó, Đại tá Aurelio Baladad cho biết các nghi can nói trên sẽ bị buộc tội sở hữu trái phép chất nổ và vũ khí.

Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã lệnh cho quân đội tiễu trừ lực lượng nổi dậy trước khi bà hết nhiệm kỳ vào tháng 6/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục