Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị hoãn

Phiên tòa xử cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị hoãn sau khi các luật sư rút lui nhằm phản đối việc các bị cáo phải đứng trong lồng kính.
Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị hoãn ảnh 1Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi. (Nguồn: AP)

Tòa án Hình sự Cairo ngày 16/2 đã quyết định hoãn phiên xét xử đầu tiên đối với Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi với lời cáo buộc làm gián điệp, sau khi các luật sư biện hộ rút lui nhằm phản đối việc các bị cáo phải đứng trong các lồng kính cách âm.

Đây là lần thứ tư ông Morsi xuất hiện trước công chúng kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013.

Quang cảnh phiên tòa náo loạn khi ông Morsi cùng 19 bị cáo khác - trong đó có thủ lĩnh tối cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie, hai cấp phó là Khairat al-Shater và Mahmoud Ezzat cùng cựu Chủ tịch Quốc hội Saad al-Katatni - hô khẩu hiệu phản đối chính quyền quân sự, hát quốc ca và dùng tay đập vào lồng kính cách âm.

Người đứng đầu nhóm luật sư biện hộ Selim El-Awa đã đề nghị tháo dỡ các lồng kính cách âm với lý do chúng ngăn cản các bị cáo nghe những lời cáo buộc và bào chữa.

Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ đề nghị này và yêu cầu Nghiệp đoàn Luật sư chỉ định 10 luật sư mới để bào chữa cho ông Morsi cùng các bị cáo khác trong phiên xét xử tới sẽ được tổ chức vào ngày 23/2.

Các lồng kính cách âm đã được lắp đặt sau khi các bị cáo hô khẩu hiệu làm gián đoạn các phiên tòa xét xử trước đó.

Theo cáo trạng, ông Morsi và 35 thành viên của MB bị cáo buộc đã hợp tác và tiết lộ các bí mật quốc phòng cho các tổ chức nước ngoài, tài trợ khủng bố và tổ chức huấn luyện quân sự nhằm thực hiện "các mục tiêu của tổ chức MB quốc tế."

Cụ thể, các bị cáo bị cáo buộc đã cộng tác với phong trào Hamas ở Dải Gaza của Palestine, phong trào Hezbollah của Liban và các tổ chức khác nhằm buôn lậu vũ khí, tổ chức huấn luyện quân sự cho các thành viên MB ở Dải Gaza, tài trợ cho một chương trình để gây bất ổn và đe dọa an ninh quốc gia ở Ai Cập.

Các phụ tá của ông Morsi, trong đó có Cố vấn an ninh quốc gia Essam El-Haddad, bị buộc tội đã tiết lộ các báo cáo bí mật cho tổ chức MB quốc tế, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran và Hezbollah để đổi lấy sự hợp tác trong các hoạt động khủng bố.

Ngoài cáo buộc trên, cựu Tổng thống Mohamed Morsi còn phải xuất hiện tại ba phiên tòa khác với những lời buộc tội kích động bạo lực và sát hại người biểu tình đối lập vào đầu tháng 12/2012; tổ chức vượt ngục, bắt cóc, giết hại các sĩ quan cảnh sát vào đầu năm 2011; và xúc phạm các cơ quan tư pháp.

Nếu bị phán quyết phạm tội, ông Morsi có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục