Sắp xử Strauss-Kahn

Phiên xử ông Strauss-Kahn sẽ diễn ra trong tháng 12

Phiên xử vụ kiện dân sự cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn tấn công tình dục một cô hầu phòng ở New York sẽ diễn ra ngày 10/12.
Ngày 4/12, một thẩm phán Mỹ cho biết phiên tòa xử vụ kiện dân sự cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn tấn công tình dục một cô hầu phòng ở New York sẽ diễn ra trong ngày 10/12.

Thẩm phán Tòa án Tối cao khu Bronx ở New York Douglas McKeon cho AFP biết: "Nếu vụ việc đã được dàn xếp ngoài tòa, thỏa thuận sẽ được thông báo trong phiên tòa diễn ra vào ngày đã thông báo."

McKeon cho biết cô hầu phòng Nafissatou Diallo có nhiều khả năng sẽ hiện diện, còn Strauss-Kahn có thể sẽ không tới.

Nếu Strauss-Kahn (63 tuổi) và Diallo (33 tuổi) đồng tình về thỏa thuận dàn xếp tới nay vẫn chưa được tiết lộ, cuộc chiến pháp lý kéo dài 18 tháng qua của ông liên quan tới vụ bê bối tình dục ở Mỹ coi như đã kết thúc.

Các luật sư của Strauss-Kahn đã từ chối tiết lộ về chi tiết khoản tiền dàn xếp, dù có nguồn tin nói rằng nó lên tới khoảng 6 triệu USD để đổi lấy việc Diallo bỏ đơn kiện.

[Strauss-Kahn dàn xếp với cô hầu phòng Manhattan]

Cho tới nay, các luật sư của Strauss-Kahn liên tục khẳng định họ chưa đồng tình với bất kỳ thỏa thuận nào và gọi Diallo là kẻ đào mỏ. Đội luật sư của cô này cũng nói rằng cô muốn ra tòa để đối chất với kẻ lạm dụng mình.

Các cáo buộc hiếp dâm do Diallo đưa ra vào tháng 5/2011 đã khiến Strauss-Kahn rơi khỏi đỉnh cao danh vọng. Trước bê bối, ông đã xem là ứng viên tiềm năng cho ghế Tổng thống Pháp.

Các cáo buộc hình sự đã nhanh chóng được đưa ra chống lại Strauss-Kahn và rồi bị các công tố viên Manhattan hủy bỏ. Họ nói rằng các lời khai của Diallo không còn đáng tin.

Không bỏ cuộc, Diallo đã đâm đơn kiện dân sự tại Bronx, nói rằng Strauss-Kahn đã vồ lấy cô trong tình trạng trần truồng và buộc cô phải dùng miệng để thỏa mãn tình dục cho ông ta. Strauss-Kahn thì tuyên bố đôi bên đã quan hệ tình dục với nhau một cách tự nguyện và trong thời gian ngắn.

Ông đã vội vã trở lại Pháp sau khi vụ việc bị hủy bỏ. Nhưng bê bối đã đánh sập sự nghiệp của Strauss-Kahn. Cuộc hôn nhân của ông cũng đổ vỡ, khi nhà chức trách Pháp còn cáo buộc ông liên quan tới hàng loạt cuộc điều tra tình dục khác.

Tại Pháp, trong ngày 19/12 tới, Strauss-Kahn sẽ biết mình có bị điều tra thêm vào cáo buộc môi giới mại dâm cho các bữa tiệc sex ở thành phố Lille hay không. Các luật sư của ông đã yêu cầu cáo buộc phải bị hủy bỏ.

Tháng trước, cơ quan công tố Pháp đã hủy bỏ cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc Strauss-Kahn đã tham gia vào một cuộc hiếp dâm tập thể, sau khi một người phụ nữ có liên quan nói rằng cô đã tình nguyện quan hệ và muốn rút lại đơn kiện.

Strauss-Kahn còn bị buộc tội đã cố tình hiếp dâm nữ văn sĩ Tristane Banon, 32 tuổi, vào năm 2002./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục