Phiếu vào chợ: Biện pháp chống dịch để người dân đi chợ an toàn

Quận Tây Hồ đã tổ chức phát phiếu vào chợ cho người dân. Việc làm này đã hỗ trợ lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi chợ mua nhu yếu phẩm

Người ta thường nói “Đông như họp chợ” thế nhưng, câu nói ấy không còn đúng trong thời điểm dịch bệnh hiện tại, và lại càng không đúng khi các chợ tại quận Tây Hồ phát phiếu vào chợ để hạn chế lượng người mua bán hàng ngày.

Với những biện pháp nhanh chóng, kịp thời để phòng chống dịch bệnh, tâm lý của người đi chợ cũng đã thoải mái và yên tâm hơn rất nhiều.

Dù phải xếp hàng, kiểm tra phiếu, đo nhiệt độ, thế nhưng, ai cũng vui vẻ và sẵn lòng chờ đợi.

Bên cạnh những hộ dân được phát phiếu vào chợ, một số hộ do đi vắng, thay đổi chỗ ở nên đã chưa nhận được phiếu. Họ phải quay về để nhận phiếu của mình tại tổ dân phố.

Ngoài việc hạn chế người ra vào chợ theo ngày và khung giờ, tại chợ Phú Gia cũng lắp đặt thêm các mành che bằng nilon nhằm hạn chế tiếp xúc, ngăn giọt bắn giữa người bán và người mua./.

(Vietnam+)