Philipp Lahm: Bayern Munich chỉ có một mục tiêu là chiến thắng

Đội quân của Pep Guardiola đến Frankfurt với một quyết tâm rất cao để giữ nguyên hoặc gia tăng khoảng cách với đội thứ nhì, tuy nhiên, thật không dễ dàng để mang về 3 điểm từ đây.
Philipp Lahm: Bayern Munich chỉ có một mục tiêu là chiến thắng ảnh 1Bayern trong buổi tập trước trận đấu (Nguồn: Fcb.de)

Đội quân của Pep Guardiola đến Frankfurt với một quyết tâm rất cao để giữ nguyên hoặc gia tăng khoảng cách với đội thứ nhì, tuy nhiên, thật không dễ dàng để mang về 3 điểm từ đây.

Trên giấy tờ, Bayern có vẻ như áp đảo so với đội đang đứng thứ 12, mới chỉ thắng hok một lần duy nhất trong 13 trận đấu gần đây, nhưng những con số thống kê thường không có ý nghĩa với bóng đá.

"Đối thủ sau lưng của chúng tôi chỉ là một khoảng cách bốn điểm, vì vậy, chúng tôi cần cố gắng giữ hoặc gia tăng khoảng cách này," Pep Guardiola nói.

Trong khi đó, về phía Eintracht Frankfurt, Alexander Meier tuyên bố: "Chúng tôi không sợ Bayern, dẫu một trận đấu với họ không bao giờ là dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ “chiến đấu” như cách của mình vẫn thể hiện. Bayern đã luôn luôn phải vật lộn ở Frankfurt," Meier khẳng định.

Eintracht Frankfur là đội ghi rất nhiều bàn thắng, họ đã có 17 bàn thắng trong mười trận đấu, là một con số ấn tượng, chỉ có sau chính Bayern với 23 bàn và đội đang đứng thứ nhì  Wolfsburg với 20 bàn.

"Thật không dễ dàng để ngăn cản họ ghi bàn, họ tấn công đa dạng và ghi bàn ở mọi tuyến," Pep nhận định. 

Nỗi lo lắng này của Pep là hoàn toàn có cơ sở, danh sách chấn thương của Bayern mới đây đã ghi thêm tên David Alaba sau Schweinsteiger, Thiago, Martínez, Badstuber, Reina, Pizarro và Strong.

Philipp Lahm: Bayern Munich chỉ có một mục tiêu là chiến thắng ảnh 2Alaba đã gặp phải chấn thương trong trận đấu với AS Roma giữa tuần qua (Nguồn: FCB.de)

“Chúng tôi không có cầu thủ nào khác có chất lượng như David Alaba, cũng không có nhiều cầu thủ có khả năng và thái độ thi đấu như Alaba, cậu ta có thể chơi ở mọi vị trí,” Pep Guardiola  tỏ ra rất buồn rầu với việc Alaba sẽ không thể thi đấu trong ít nhất là hai tháng tới.

Trong trận đấu tối nay, có thể Pep phải dùng đến Arjen Robben, mặc dù tiền đạo Hà Lan đã tham gia tập cùng đội nhưng khả năng anh có mặt tại trận đấu vẫn bỏ ngỏ. Robben đã bị rối loạn tiêu hóa vào trước trận đấu với Rome, “nếu Robben cảm thấy sẵn sàng, cậu ấy có thể bay đến Frankfurt," Guardiola nói.

Một tin vui cho toàn đội, đó là Bastian Schweinsteiger có thể trở lại ngay trong năm 2014. Đội phó của FC Bayern đã gặp những vấn đề ở gân bánh chè đầu gối trái kể từ trận chung kết World Cup vào ngày 13 tại Rio de Janeiro với Argentina. Và suốt quãng thời gian từ đó đến nay Schweinsteiger phải thực hiện một chương trình phục hồi chức năng khắt khe.

Philipp Lahm: Bayern Munich chỉ có một mục tiêu là chiến thắng ảnh 3Schweinsteiger đang tập luyện để có thể trở lại thi đấu trong năm 2014 (Nguồn: Fcb.de)

"Cậu ấy là một trong số những cầu thủ quan trọng nhất ở Bayern Munich và trong lịch sử của đội tuyển Đức, và thật tốt với việc cậu ấy có thể trở lại đội hình để tập luyện vào tuần sau,” Pep hồ hởi nói.

Trận đấu giữa Bayern Munich và Eintracht Frankfur sẽ diễn ra vào 21h30 tối nay (giờ Việt Nam) trước khi các cầu thủ trong danh sách đội tuyển quốc gia là Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Thomas Müller và Mario Götze lên đường tới Berlin dự lễ vinh danh đội vô địch thế giới đồng thời chuẩn bị cho trận đấu với Gibraltar tại Nuremberg ngày 14/11 trong vòng loại Euro 2016 và trận giao hữu với Tây Ban Nha tại Vigo 4 ngày sau đó.

Phát biểu trước trận đấu đội trưởng Lahm tỏ ra bình thản và tự tin: Bayern chỉ có một mục tiêu, đó là chiến thắng trong tất cả các trận đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục