Philippines: 1.375 người chết, mất tích vì bão Bopha

Siêu bão Bopha đã gây hậu quả nặng nề tại Philippines khi cướp đi sinh mạng của ít nhất 548 người và làm 827 người mất tích.
Theo số liệu chính thức công bố ngày 9/12, siêu bão Bopha đã gây hậu quả nặng nề tại Philippines khi cướp đi sinh mạng của ít nhất 548 người và làm 827 người mất tích. Số người bị thương được xác định là gần 1.100 người.

Giới chức Philippines lo ngại số trường hợp tử vong thực tế có thể vượt quá 1.000 người, tập trung chủ yếu ở miền Nam.

[Philippines: Bão Bopha làm 900 người chết, mất tích]

Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng nước này, siêu bão Bopha đang đột ngột đổi hướng quay vào đảo lớn nhất của Philippines là Luzon ở phía Bắc.

Vào lúc 4 giờ sáng 9/12 (theo giờ địa phương), tâm bão chỉ cách thành phố Laoag thuộc tỉnh Ilocos Sur 85 km.

Tính đến thời điểm này, ước tính có 1,09 triệu gia đình ở Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Bopha, tương đương 5,4 triệu người.

Trong số này, khoảng 77.000 gia đình đang phải sống tạm trong 173 trung tâm sơ tán của chính phủ. Thiệt hại về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, tài sản cá nhân... được cho là lên tới 6,08 tỷ peso, tương đương 148,6 triệu USD.

Quân đội, cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ đang tích cực hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Một quan chức quân đội Philippines cho biết cứ mỗi giờ trôi qua, cơ hội tìm được người sống sót lại ít đi, vì vậy công tác cứu hộ cứu nạn phải nỗ lực gấp đôi. Trong khi đó, công tác cứu trợ cũng được nhanh chóng xúc tiến.

Chính quyền vùng bị thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Thung lũng Compostela Valley cho biết 1,2 triệu peso viện trợ từ trong nước và quốc tế đã được phân phối qua Hội Chữ thập đỏ, giúp đỡ kịp thời những gia đình đang vật lộn với khó khăn sau thảm họa.

Tuy nhiên, ở các thị trấn tại Mindanao, do thiếu hụt nguồn cứu trợ, đã phát sinh tình trạng người dân cướp bóc các cửa hàng, kho xưởng để có thực phẩm và nước uống.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát ngăn chặn, không để phát sinh các vụ việc tương tự.

Người phát ngôn của Tổng thống thừa nhận việc gửi đồ cứu trợ đến một số khu vực đang gặp khó khăn bởi hệ thống đường sá bị hư hại nặng nề. Vì vậy, cần đẩy nhanh việc tiếp cận các vùng bị ảnh hưởng nặng nề, đồng thời bảo đảm tình trạng cướp bóc không tái diễn.

Ngày 8/12, Tổng thống Aquino cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiên tai, một động thái sẽ giúp đẩy nhanh việc giải ngân các quỹ cứu trợ, tái thiết của chính phủ ở tất cả các vùng bị bão Bopha tàn phá./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục