Philippines ban bố "tình trạng thảm họa thiên tai"

Trước nguy cơ cơn bão nhiệt đới Parma chuẩn bị đổ bộ, Philippines đã đặt toàn bộ đất nước này trong "tình trạng thảm họa thiên tai".
Trước nguy cơ cơn bão nhiệt đới Parma với cường độ mạnh chuẩn bị đổ bộ vào Philippines, Tổng thống nước này Gloria Arroyo ngày 2/10 đã đặt toàn bộ đất nước này trong "tình trạng thảm họa thiên tai".

Phát ngôn viên của tổng thống, ông Cerge Remonde cho biết bà Arroyo đã ban bố "tình trạng thảm họa thiên tai" để đất nước chuẩn bị tốt hơn trong việc đối phó với cơn bão Parma, được dự báo có sức tàn phá kèm theo lũ lụt lớn hơn bão Ketsana.

Với việc ban bố "tình trạng thảm họa thiên tai", chính quyền các địa phương có thể sử dụng các quỹ khẩn cấp và chính phủ cũng mở rộng thẩm quyền của mình, trong đó có việc kiểm soát giá cả.

Bà Arroyo cũng đã ra lệnh sơ tán cư dân khỏi các khu vực ven sông và vùng trũng thuộc các tỉnh nằm trên hướng di chuyển của cơn bão có sức gió 230km/giờ và dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Bắc Philippines trong ngày 3/10.

Nhiều vùng ở Philippines bao gồm cả thủ đô Manila đã ở trong tình trạng cảnh báo thiên tai sau khi bị bão nhiệt đới Ketsana đổ bộ vào Philippines hồi cuối tuần trước khiến gần 300 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới hơn 3 triệu người khác. Hiện công tác khắc phục hậu quả của con bão Ketsana vẫn đang được tiến hành. Chính phủ Philippines đến nay cũng đã nhận được các khoản viện trợ từ cộng đồng quốc tế trị giá 566 triệu peso (khoảng hơn 12 triệu USD).

Trong khi đó tại Ấn Độ, các trận mưa lớn vẫn tiếp tục hoành hành. Các quan chức nước này cho biết, trong 72 giờ qua đã có ít nhất 76 người thiệt mạng do mưa lũ và sạt lở đất, trong đó có 60 người thuộc bang Karnatka và 16 người thuộc bang Andhra Pradesh.

Quân đội Ấn Độ đã phải dùng máy bay trực thăng để sơ tán và phân phát thực phẩm cho người dân vùng lũ lụt. Riêng tại bang Andhra Pradesh đã có 23 ngôi làng bị ngập trong nước và mùa màng bị phá hủy hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục