Philippines bán kỷ lục gần 21.000 xe hơi trong tháng Chín

Ngành ôtô của Philippines đạt doanh số bán hàng cao kỷ lục trong tháng 9, với gần 21.000 xe, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Philippines bán kỷ lục gần 21.000 xe hơi trong tháng Chín ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: philstar.com)

Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Philippines (CAMPI) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe tải (TMA) vừa cho biết, ngành công nghiệp ôtô của nước này tiếp tục thu được doanh số bán hàng cao trong tháng 9/2014, đạt 20.924 xe, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng này, phân khúc xe chở khách tăng 65,1% đạt 8.477 xe, trong khi phân khúc xe thương mại tăng 29,3% đạt 12.447 xe. Đây là tháng thứ hai ngành ôtô đạt được doanh số bán hàng vượt mốc 20.000 xe/tháng, sau khi ghi nhận doanh số bán 20.730 xe trong tháng Bảy.

Kết quả này đã góp phần nâng tổng doanh số bán xe trong chín tháng đầu năm 2014 lên 169.727 xe, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó loại xe chở khách và xe thương mại có mức tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 50,9% và 18,5% tương ứng.

Toyota Motor Philippines Corp vẫn dẫn đầu thị trường với với doanh số bán được 76.631 xe trong thời gian từ tháng 1-9/2014, chiếm 45,2% thị phần ôtô Philippines, tiếp theo là Mitsubishi Motor Philippines Corp với 37.222 xe (chiếm 21,9% thị phần), Ford Motor Philippines đứng ở vị trí thứ ba với 14.564 xe (chiếm 8,6%), tiếp theo là Isuzu Philippines Corp 9.630 xe (chiếm 5,7%) và Honda Philippines Inc 9.574 xe (chiếm 5,6%).

Chủ tịch CAMPI Rommel Gutierrez cho biết, tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ trong tháng Chín được dẫn dắt bởi sự ra đời của các mẫu xe mới và được hỗ trợ bởi chiến dịch quảng cáo tích cực của các công ty xe hơi.

Ông nói: "Chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ mạnh mẽ và niềm tin vào thị trường của khách hàng, đặc biệt là đối với các sản phẩm mới. Doanh số bán hàng đặc biệt mạnh mẽ mà chúng tôi đạt được trong những tháng qua, đặc biệt là sự tăng trưởng chưa từng có vào tháng Chín này, chứng tỏ ngành công nghiệp ôtô đang tiếp tục phát triển và hướng tới kết quả tốt hơn."

Theo ông Michinobu Sugata, Chủ tịch hãng Toyota Motor Philippines, tổng doanh số bán xe năm 2014 dự kiến sẽ vượt mốc 260.000 xe, cao hơn nhiều so với dự báo của CAMPI.

Trước đó, CAMPI đã nâng dự báo doanh số bán xe năm nay lên 250.000 chiếc từ mục tiêu 230.000 chiếc công bố hồi đầu năm nay. Năm ngoái, tổng doanh số bán xe của Philippines đạt trên 210.000 xe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục