Philippines bắt 10 ngư dân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Hai tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã chặn một tàu cá Trung Quốc với 10 ngư dân ở ngoài khơi đảo Luzon, Đông Bắc Philippines, sau 2 giờ đồng hồ rượt đuổi.
Philippines bắt 10 ngư dân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải ảnh 1Tàu cá Trung Quốc treo ngược cờ Philippines. (Nguồn: BFAR) 

Theo Reuters, Truyền thông Philippines ngày 27/5 đưa tin, hai tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã chặn một tàu cá Trung Quốc với 10 ngư dân ở ngoài khơi đảo Luzon, Đông Bắc Philippines, sau 2 giờ đồng hồ rượt đuổi.

Nhóm ngư dân Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải Philippines.

Trả lời các hãng truyền thông ABS-CBN và GMA, Trung úy Jeffrey Collado cho biết, tàu cá Trung Quốc, treo cờ Philippines, đã cố tìm cách chạy trốn sau khi đâm vào tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, tuy nhiên một tàu Philippines khác đã tới hỗ trợ ngăn chặn tàu cá Trung Quốc.

Ông nói thêm rằng "tàu cá Trung Quốc đã ở trong lãnh hải Philippines, họ không đi vào vùng biển tranh chấp," đồng thời thông báo 10 ngư dân nói trên sẽ bị buộc tội đánh bắt cá trái phép.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ việc tương tự mà Philippines và Trung Quốc đổ trách nhiệm cho nhau.

Hiện căng thẳng giữa hai nước này cũng gia tăng liên quan tới vụ Philippines​ kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) liên quan tới vấn đề tranh chấp ở Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục