Philippines bắt 2 nghi can vụ khủng bố đảo Bali

Người đứng đầu Hội đồng chống khủng bố Philippines, ông Eduardo Ermita thông báo lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ hai phần tử liên quan tới các vụ đánh bom khủng bố ở đảo Bali của Indonesia năm 2002 làm 202 người thiệt mạng.

Người đứng đầu Hội đồng chống khủng bố Philippines, ông Eduardo Ermita thông báo lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ hai phần tử liên quan tới các vụ đánh bom khủng bố ở đảo Bali của Indonesia năm 2002 làm 202 người thiệt mạng.
 
Hai đối tượng trên là Mokasid Dilna, thủ lĩnh nhóm khủng bố Al-Khobar, bị bắt ngày 29/1 vừa qua tại thành phố Zamboanga, và Omar Venancio, bị bắt ngày 7/1 tại thành phố Cotabato.
 
Nhà chức trách xác định Omar là chiến hữu thân cận của các thủ lĩnh tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah, trong khi nhóm Al-Khobar bị cáo buộc chuyên tiến hành các vụ đánh bom và tống tiền.
 
Hai đối tượng trên đều trong danh sách các phần tử khủng bố bị Mỹ, Australia và Indonesia truy nã vì liên quan tới vụ đánh bom ở Bali./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục