Philippines: Bất động sản, bán lẻ đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh

Kinh tế nước này đạt nhịp độ tăng trưởng 6% trong quý 3/2015, so với mức 5,5% cùng kỳ năm ngoái, do sự hỗ trợ của ngành dịch vụ, chi tiêu chính phủ và hộ gia đình.
Philippines: Bất động sản, bán lẻ đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh ảnh 1Người dân Philippines mua sắm tại siêu thị. (Nguồn: mmbiztoday.com)

Chính phủ Philippines ngày 26/11 thông báo nền kinh tế nước này đạt nhịp độ tăng trưởng 6% trong quý 3/2015, so với mức tăng 5,5% trong cùng kỳ năm ngoái, do sự hỗ trợ mạnh mẽ của ngành dịch vụ, chi tiêu chính phủ và hộ gia đình.

Lĩnh vực bất động sản và bán lẻ là động lực tăng trưởng chính trong quý Ba, khi tăng 7,3% (tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2013).

Ngành nông nghiệp cũng phục hồi và tăng trưởng 0,4% so với một năm trước đó.

Tương tự như vậy, chi tiêu chính phủ đã tăng tốc từ 3,9% lên 17,4% và chi tiêu hộ gia đình tăng 6,3% trong quý này, chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm, đồ uống không cồn, dịch vụ, vận chuyển, nhà hàng, khách sạn, thông tin liên lạc.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch kinh tế xã hội Arsenio Balisacan, tăng trưởng của quý Ba năm nay chắc chắn là một dấu hiệu đáng khích lệ của nền kinh tế phát triển ổn định Philippines, tăng nhanh hơn mức 5,8% của quý trước đó.

GDP của Philippines tăng nhanh thứ 3 ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc (6,9%) và Việt Nam (6,8%).

Ttrong các tháng 1-9/2015, kinh tế Philippines tăng trung bình 5,6% và có khả năng đạt mục tiêu 6,0% cho cả năm 2015 nhờ triển vọng tốt hơn trong những tháng cuối cùng của năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục