Philippines bắt giữ đối tượng ủng hộ IS sát hại dân thường tại Marawi

Philippines bắt đối tượng ủng hộ IS sát hại dân thường tại Marawi

Cảnh sát Philippines đã bắt giữ một đối tượng ủng hộ IS, sát hại các dân thường khi các tay súng cực đoan vây hãm thành phố miền Nam Marawi hồi năm ngoái.
Philippines bắt đối tượng ủng hộ IS sát hại dân thường tại Marawi ảnh 1Binh sỹ Philippines. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cảnh sát Philippines thông báo đã bắt giữ một đối tượng ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tên này bị cáo buộc sát hại các dân thường khi các tay súng cực đoan vây hãm thành phố miền Nam Marawi hồi năm ngoái.

Phát biểu trước báo giới ngày 5/3, người phát ngôn quân đội địa phương, thiếu tá Ronald Suscano cho biết đối tượng Nasser Lomondot bị bắt giữ hôm 3/3 vừa qua ở thủ đô Manila, nhiều tháng sau khi tên này trốn chạy khỏi cuộc giao tranh tại Marawi. Thiếu tá Suscano tiết lộ nghi can không chỉ tham gia vào vụ sát hại nhiều dân thường vô tội mà còn thừa nhận có hành vi bạo lực nhằm vào các con tin là phụ nữ và trẻ nhỏ.

Thiếu tá Suscano cho biết thêm khi các lực lượng chính phủ chiến đấu nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi, tên Lomondot đã chỉ dẫn cho các tay súng ủng hộ IS tiến hành cuộc tấn công theo hướng nghi binh ở thị trấn Marantao vào thời điểm giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở Marawi.

[Philippines cảnh báo các tay súng khủng bố tìm cách trở lại Marawi]

Trong khi đó, cảnh sát trưởng thủ đô Manila Oscar Albayalde cho biết ngoài Lomondot, cảnh sát Philippines còn bắt giữ đối tượng thứ 2 cũng có tư tưởng ủng hộ IS.

Trước đó, hồi tháng 5 năm ngoái, nhà chức trách Philippines đã ban bố lệnh thiết quân luật tại tỉnh miền Nam Mindanao khi giao tranh bùng phát tại Marawi. Nhóm Maute đã chiếm giữ thành phố này trong 5 tháng cho đến khi các lực lượng chính phủ giải phóng thành phố vào tháng 10.

Cuộc xung đột trên đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và 500.000 người phải đi lánh nạn. Mặc dù Marawi đã được giải phóng, song quân đội Philippines tháng 2 vừa qua cảnh báo các tàn quân trốn chạy khỏi Marawi đang tập hợp một lực lượng khoảng 200 tay súng nhằm tiến hành cuộc vây hãm thứ hai, hòng âm mưu thiết lập cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" tại miền Nam nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục