Philippines bắt quan chức liên quan vụ bắt cóc

Báo chí Philippines ngày 4/4 đưa tin một số quan chức chính quyền địa phương và cảnh sát đã bị bắt ở miền Nam nước này vì bị tình nghi có liên quan đến vụ bắt cóc 3 nhân viên Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC).

Báo chí Philippines ngày 4/4 đưa tin một số quan chức chính quyền địa phương và cảnh sát đã bị bắt ở miền Nam nước này vì bị tình nghi có liên quan đến vụ bắt cóc 3 nhân viên Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC).
 
Tờ "Ngôi sao Philippines" cho biết hơn 23 người đã bị bắt vì nghi là giúp đỡ phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf trong vụ bắt cóc con tin hôm 15/1 vừa qua tại đảo Jolo. Báo này còn dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ronaldo Puno cho biết trong số đó người bị thẩm vấn có cả các quan chức địa phương và cảnh sát.
 
Theo báo trên, những người ủng hộ lực lượng Abu Sayyaf ở đảo Jolo đã cho phép nhóm bắt cóc sử dụng nhà ở và cung cấp lương thực. Theo ông Puno, chính phủ đang xác định xem liệu họ có chủ động giúp đỡ phiến quân hay không.
 
Ngày 2/4, một trong ba con tin bị bắt cóc đã được thả mà không mất một khoản tiền chuộc nào là chị Mary Jean Lacaba, 37 tuổi, nhân viên Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) người Philippines.

Hiện các cuộc đàm phán đang diễn ra, và Bộ trưởng Puno bày tỏ lạc quan rằng hai con tin còn lại, gồm một người Thụy Sĩ 38 tuổi và một người Italy 62 tuổi, sẽ sớm được thả.
 
Cùng ngày, cảnh sát cho biết đã xảy ra một vụ nổ tại một trạm xe buýt tại tỉnh Nam Cotabato, cũng ở miền Nam Philippines, làm ít nhất 5 người bị thương. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục