Philippines: Biểu tình phản đối vụ bê bối tham nhũng

Hàng chục nghìn người Philippines đã tụ tập ở Manila để biểu tình phản đối vụ tham nhũng gây chấn động trong hệ thống chính trị.
Theo AFP và THX, hàng chục nghìn người Philippines ngày 26/8 đã tụ tập tại Công viên Rizal ở trung tâm thủ đô Manila để biểu tình phản đối vụ tham nhũng gây chấn động trong hệ thống chính trị của nước này.

Cuộc biểu tình mang tên "Cuộc diễu hành triệu người" là một trong những cuộc biểu tình quần chúng lớn nhất nhằm chỉ trích việc lạm dụng "tiền chính phủ", công quỹ cho các dự án địa phương kể từ khi Tổng thống Benigno Aquino lên nắm quyền hồi năm 2010. Truyền thông địa phương miêu tả cuộc diễu hành này là "cuộc biểu tình lớn nhất chống lại chính quyền Aquino."

 Nhiều hoạt động biểu tình tương tự cũng đã được tiến hành ở các thành phố trọng yếu trên khắp Philippines.

Tại thành phố Davao có 500 người tham gia cuôc biểu tình trong khi 100 người bắt đầu tụ tập ở Quảng trường Độc lập khoảng 9 giờ sáng (theo giờ địa phương) ở thành phố Cebu và nhiều người biểu tình ở Davao Negros Occidental và Cagayan de Oro.

Các nhà tổ chức cho hay "cuộc diễu hành không chỉ kéo dài một ngày và chỉ là sự khởi đầu."

Tổng thống Philippines Benigno Aquino cùng ngày tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ được cho là đứng sau vụ lạm dụng nhiều tỷ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Ưu tiên (PDAF) hay còn gọi là "tiền chính phủ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục