Philippines bổ nhiệm Đại sứ tại Liên hợp quốc làm Ngoại trưởng mới

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bổ nhiệm ông Teodoro Locsin một luật sư, chính trị gia và cựu nhà báo, làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao nước này.
Philippines bổ nhiệm Đại sứ tại Liên hợp quốc làm Ngoại trưởng mới ảnh 1Ông Alan Peter Cayetano (trái) và ông Teodoro Locsin (phải) tại một cuộc họp báo ở New York, Mỹ. (Nguồn: CNN Philippines/TTXVN)

Ngày 12/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bổ nhiệm ông Teodoro Locsin làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao nước này, sau khi Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano thông báo kế hoạch chạy đua vào Hạ viện trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2019.

Nhà lãnh đạo Philippines đã đưa ra thông báo trên trong một cuộc họp báo diễn ra chỉ vài phút sau khi ông trở về từ cuộc họp của các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức tại Bali (Indonesia).

[Tổng thống Philippines được chẩn đoán không bị ung thư]

Sáng cùng ngày, ông Locsin, 69 tuổi, đã xác nhận trên tài khoản mạng xã hội Twitter cá nhân về việc sẽ giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Philippines.

Ông Locsin, một luật sư, chính trị gia và cựu nhà báo, hiện đang đảm nhiệm chức Đại sứ Phillippines tại Liên hợp quốc. Ông đã nhận bằng Cử nhân Luật tại Đại học Ateneo de Manila và Thạc sĩ Luật tại Trường Luật Harvard./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục