Philippines cách ly hơn 100 binh sỹ vừa trở về từ Liberia

Philippines cách ly hơn 100 công dân nước này vừa trở về sau gần một năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Liberia để kiểm tra sức khỏe do lo ngại họ có thể mang virus Ebola từ vùng dịch.
Philippines cách ly hơn 100 binh sỹ vừa trở về từ Liberia ảnh 1Binh sỹ Philippines. Ảnh minh họa. (Nguồn: signalfire.org)

Ngày 10/11, chính quyền Philippines thông báo cách ly hơn 100 công dân nước này vừa trở về sau gần một năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Liberia để kiểm tra sức khỏe do lo ngại họ có thể mang virus Ebola từ vùng dịch.

Tư lệnh quân đội Philippines, Tướng Gregorio Catapang cho biết những công dân này sẽ bị cách ly 21 ngày trên một hòn đảo ở cửa Vịnh Manila.

Biện pháp bắt buộc trên phù hợp với các quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cũng như nỗ lực của Chính phủ Philippin nhằm tránh nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm chết người này xâm nhập vào cộng đồng.

Với thống kê chính thức 4.950 người chết trong tổng số 13.241 trường hợp nhiễm dịch tại ba nước Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone, WHO kêu gọi các nước trên thế giới kiểm soát nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục