Philippines cấm nhập gia cầm từ Nhật và Séc

Ngày 26/3, Philippines thông báo tạm thời cấm nhập khẩu gia cầm từ Nhật Bản và Cộng hòa Séc sau khi cả hai nước này xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm.

Ngày 26/3, Philippines thông báo tạm thời cấm nhập khẩu gia cầm từ Nhật Bản và Cộng hoà Séc sau khi cả hai nước này xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm.

Cơ quan kiểm dịch thuộc Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết đã chỉ thị cho tất cả các cửa khẩu kiểm soát và ngừng nhập khẩu gia cầm và trứng, kể cả chim hoang dã có nguồn gốc từ Nhật Bản và Séc để ngăn chặn nguy cơ lây bệnh cho gia cầm trong nước.

Chỉ thị trên được đưa ra sau khi Tổ chức Thú Y Thế giới xác nhận các ổ dịch cúm gia cầm vừa được phát hiện tại thành phố Toyohashi của Nhật Bản và tại trang trại Jihomoravsky của Séc.

Đến nay, tại Philippines chưa xuất hiện cúm gia cầm./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục