Philippines cân nhắc lời chào bán gạo của Thái Lan

Quan chức Philippines cho biết nước này sẽ cân nhắc bất cứ lời đề nghị nào từ các nước cung cấp gạo, trong đó có Thái Lan.
Philippines cân nhắc lời chào bán gạo của Thái Lan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Một quan chức của Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) cho biết Philippines sẽ cân nhắc bất cứ lời đề nghị nào từ các nước cung cấp gạo, trong đó có Thái Lan, theo các thỏa thuận thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Riêng đối với Thái Lan, mạng tin GMA News dẫn lời phát ngôn viên NFA Rex Estoperez cho biết thỏa thuận cung cấp gạo giữa Manila và Bangkok đã hết hạn vào năm ngoái. Vì vậy, nếu Thái Lan muốn bán gạo cho Philippines, Bangkok phải ký lại thỏa thuận với Manila.

Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin Thái Lan đã đề nghị bán gạo với khoản lỗ lớn để có tiền trả cho những nông dân tham gia chương trình trợ giá lúa gạo. Các đề nghị này tiếp tục được đưa ra cho đến khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra giải tán Quốc hội hồi tháng trước và điều này khiến cho Chính phủ tạm quyền không có quyền đưa ra các quyết định quan trọng, trong đó có việc xuất khẩu gạo trong kho dự trữ quốc gia.

Trong đợt đấu thầu mua gạo để bổ sung cho kho dự trữ quốc gia của Philippines sau siêu bão Haiyan hồi tháng 11/2013, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã giành được hợp đồng cung cấp 500.000 tấn gạo với mức giá chào thầu thấp nhất (462,25USD/tấn), trong khi mức giá chào thầu của Thái Lan là 475USD/tấn.

Theo ông Estoperez, sau khi Việt Nam giành được hợp đồng đó, một đại diện của Thái Lan đã sang Philippines để chào lại với mức giá thấp hơn nhằm đoạt lại gói thầu. Mức giá chào bán mới của Thái Lan là 462USD/tấn gạo. Mặc dù đề xuất đó có lợi cho Philippines nhưng lại trái thủ tục nên Chính phủ Philippines vẫn quyết định mua gạo của Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một gian hàng của doanh nghiệp lữ hành và khách sạn Việt Nam tại ITE 2026. (Ảnh:Lê Anh/TTXVN)

Quảng bá thế mạnh du lịch Việt Nam tại Hong Kong

Tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Hong Kong 2026, Việt Nam mong muốn học hỏi, kết nối với các đối tác quốc tế, đặc biệt là trong các loại hình du lịch tiềm năng mà Hong Kong có thế mạnh.

5 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả tăng 20,4%

5 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả tăng 20,4%

Đà tăng trưởng tích cực của ngành rau quả có được nhờ nguồn cung dồi dào từ các vùng nguyên liệu, xu hướng gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến và việc mở rộng thị trường theo hướng chính ngạch.

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà Trắng tìm cách hạn chế hoàn thuế quan áp theo IEEPA

Dù Tòa án Tối cao đã bác bỏ các mức thuế được áp dụng theo Đạo luật IEEPA, Chính phủ Mỹ không có nghĩa vụ tự động hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu, mà cần lệnh cụ thể từ tòa án với từng doanh nghiệp.