Philippines chặn đứng âm mưu đánh bom của nhóm Abu Sayyaf

Quân đội Philippines cho biết sáng 23/12 đã chặn đứng một âm mưu đánh bom của nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở khu vực Sulu thuộc miền Nam, thu giữ một thiết bị nổ tự chế.
Philippines chặn đứng âm mưu đánh bom của nhóm Abu Sayyaf ảnh 1Nhóm phiến quân Abu Sayyaf tại Philippines. (Ngnewsinfo.inquirer.net)

Tân Hoa xã đưa tin, quân đội Philippines cho biết các lực lượng của chính phủ nước này sáng 23/12 đã chặn đứng một âm mưu đánh bom của nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở khu vực Sulu thuộc miền Nam, thu giữ một thiết bị nổ tự chế.

Chỉ huy Nhóm Đặc nhiệm chung Sulu thuộc Quân đội Philippines Allan Arrojado cho biết quả bom, được cài trong một chiếc điện thoại di động, đã bị các binh sỹ và cảnh sát nước này phát hiện vào khoảng lúc 10 giờ 30 phút sáng nhờ một người cung cấp thông tin.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, Arrojado nêu rõ quả bom này được đặt tại trung tâm mua sắm của thị trấn Jolo, gần một nhà thờ, nơi người dân địa phương tụ tập trước Lễ Giáng sinh.

Theo ông Arrojado, việc Abu Sayyaf đặt bom ở khu vực này hòng đánh lạc hướng của quân đội khỏi chiến dịch truy quét nhóm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục